Phóng to |
| Người dân Indonesia biểu tình không ngăn được giá nhiên liệu tăng 44% |
Bắt đầu vào sáng sớm thứ hai 17-6, nhiều người đã biểu tình phản đối bên ngoài tòa nhà Quốc hội tại Jakarta. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng và khí gas để giải tán đám đông. Cuộc bỏ phiếu của Quốc hội đã bị dời lại nhưng cuối cùng luật vẫn được thông qua.
Giá một lít xăng tại Indonesia trước đây là 44 cent (hơn 9.000 đồng) nay tăng lên 66 cent (gần 14.000 đồng). Đây là động thái được Ngân hàng Thế giới (WB) ủng hộ bởi vì giá nhiên liệu tại Indonesia thuộc hàng rẻ nhất thế giới, trong đó năm 2012 Chính phủ Indonesia phải chi 20 tỉ USD để trợ giá.
Theo WB, trong các năm trước Indonesia còn chi nhiều hơn để trợ giá nhiên liệu, nhiều hơn số tiền dành cho giáo dục hoặc xây dựng cơ sở hạ tầng. WB cho biết những chủ nhân giàu có sở hữu xe hơi là những người hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách trợ giá và một khi cắt giảm trợ giá, gánh nặng ngân sách cũng được giảm.
Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono đã trì hoãn việc tăng giá nhiên liệu trong nhiều tháng, và trước khi ký quyết định đã buộc Quốc hội phải tạo ra các quỹ tiền mặt nhằm trợ giúp 15,5 triệu người nghèo của nước này đối mặt với việc tăng giá nhiên liệu.
Tuần rồi, sau nhiều tháng bất đồng về vấn đề có nên tăng giá nhiên liệu, Tổng thống Yudhoyono nói: “Chúng ta phải đoàn kết bảo vệ nền kinh tế, chúng ta phải đoàn kết đối mặt với các khó khăn và chúng ta phải đoàn kết khi giá nhiên liệu tăng”.
Trước đó tháng 5-2012, người dân Indonesia đã từng biểu tình và khi đó Quốc hội đã không thông qua việc tăng giá nhiên liệu. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm tại Indonesia. Lần cuối cùng nước này tăng giá nhiên liệu là vào năm 2008, còn năm 1998 tổng thống Suharto đã phải từ chức vì bạo động lan rộng sau khi giá xăng tăng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận